Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Tuesday, June 01, 2021 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Công an Thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo lệnh truy nã đặc biệt bị can Lê Văn Dũng (tức Lê Dũng Vova) về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

>>Việt tân lại sử dụng chiêu trò hạ thấp vai trò xã hội của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị

>>Cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc bản chất giai cấp công nhân và phủ nhận vai trò của tổ chức công đoàn hiện nay

>>Thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội và công cuộc đổi mới của Việt Nam - sự thực không thể bác bỏ

>>'Bắt mạch' thủ đoạn lợi dụng tự do ngôn luận, tự do báo chí

Ngày 1/6, tin từ Công an thành phố Hà Nội cho hay, đơn vị này đã ra quyết định truy nã đặc biệt bị can Lê Văn Dũng (SN 1970, còn gọi là Lê Dũng Vova, quê Ứng Hòa, Hà Nội) về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Quyết định truy nã đặc biệt Lê Văn Dũng

Như Đấu trường dân chủ đã đưa tin, ngày 25/5 cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã thực hiện lệnh khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra và khám xét nơi ở nhưng khi thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Lê Văn Dũng đã không có mặt tại nơi cư trú tại số 54B ngõ 2, Hà Trì 3, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội.

Theo quan sát của Đấu trường dân chủ, Lê Văn Dũng đã biết trước về kết quả sẽ bị khởi tố từ khi bị triệu tập đến để công bố kết quả giám định video, hình ảnh, bài viết do Lê Văn Dũng phát tán. Một mặt Lê Văn Dũng vẫn sử dụng mạng xã hội để 'ra vẻ' không bỏ trốn và sẽ đến cơ quan an ninh điều tra theo giấy triệu tập nhưng mặt khác, chính thời gian này Lê Văn Dũng tận dụng để tìm cách trốn chạy. 

Công an thành phố Hà Nội thông báo, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, Viện Kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra - Công an Hà Nội, địa chỉ: 89 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 069.219.4084, 038.533.2369.

Hải Anh


Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X