(Tindautruongdanchu) - Từ trước đến nay, các thế lực thù địch luôn âm mưu phá vỡ và lật đổ nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Chúng càng ngày càng điên cuồng xuyên tạc và rêu rao rằng: Học thuyết Mác là sản phẩm của giữa thế kỷ XIX, do vậy đem đặt nó trong bối cảnh thế kỷ XXI nếu không lạc hậu, thì cũng chẳng thể là khoa học; Chủ nghĩa Mác - Lênin bắt nguồn từ phương Tây nên không còn phù hợp với Việt Nam... Sự ra đời của cuốn sách do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biên soạn sẽ mang đến sự khác biệt...
Vừa qua, cuốn
sách: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi
lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đời như
một tiếng sấm bên
tai các thế lực thù địch và bọn phản
động cũng như các tổ chức chống “cộng” trên thế giới. Càng khẳng định thêm sự lựa chọn của Đảng ta đi theo con đường chủ nghĩa xã hội là
hết sức đúng đắn, khoa học và phù hợp với sự phát triển của nhân loại.
Cuốn sách đấu
tranh, bác bỏ mạnh mẽ các quan điểm sai trái về chủ nghĩa Mác - Lênin, về CNXH
của các thế lực thù địch, bọn phản động và cơ hội chính trị; giúp chúng ta nhận
diện rõ ràng hơn về những âm mưu, thủ đoạn chống phá ngày càng thâm hiểm, tinh
vi của các thế lực thù địch, phản động. Những vấn đề được nêu trong cuốn sách
về lý luận và thực tiễn đã tạo thêm niềm tin về sự lựa chọn mô hình XHCN, khẳng
định bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin. Trước những luận điệu
xuyên tạc của kẻ thù, cuốn sách đã giúp chúng ta thêm tin tưởng vào con đường đi
lên xây dựng CNXH, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tin ở
đường lối xây dựng và phát triển của đất nước
Cuốn sách không chỉ góp
phần vào kho tàng lý luận và thực tiễn về CNXH khoa học, bổ sung hoàn thiện,
phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin mà còn cho thấy sự cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo
chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện thực tiễn tại Việt Nam giúp cho chúng ta hiểu
rõ hơn và thêm tin tưởng vào con đường xây dựng CNXH.
Sức ảnh hưởng
của cuốn sách tác động to lớn đến tư tưởng, tình cảm, hành động của mỗi cán bộ,
đảng viên và nhân dân trong tổ chức thực hiện đường lối của Đảng. Thông qua
cuốn sách, Tổng Bí thư cũng phân tích, định hướng cho chúng ta hiểu rằng công
cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta
càng đi vào chiều sâu thì càng phải đối diện với những khó khăn, phức tạp mới,
đặt đất nước trước những cơ hội lớn và thách thức mới.
Do đó, mỗi
chúng ta phải thường xuyên nhận thức đúng đắn, vận dụng sáng tạo, tích cực
nghiên cứu phát triển và bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, bảo đảm cho học thuyết của
chúng ta luôn sống động, tươi mới, cho phù hợp với diễn biến mới của tình hình
thế giới và bối cảnh cụ thể của đất nước. Đây chính là cơ sở để chúng ta đấu
tranh phản bác mạnh mẽ với những quan điểm của kẻ thù rằng chủ nghĩa Mác-Lênin
đã lỗi thời, phủ nhận con đường đi lên CNXH của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.