Đăng bởi Đấu trường dân chủ lúc Friday, September 23, 2022 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu) - Sự kiện 8/9 là Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã thu hút được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng người Việt ở trong và ngoài nước. Phần lớn mọi người đều cảm thấy vinh dự và tự hào khi có ngày này. Tuy nhiên, những kẻ “bán nước cầu vinh” thì lại khác, xuyên tạc, châm biếm, …vốn thuộc về bản chất của họ...


Trên trang facbook của VOA Tiếng Việt ngày 22/9, có bài viết của tác giả Ngô Dụng Nhân về sự kiện 8/9 là Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. “Đảng Cộng sản Việt Nam lo lắng giúp người Việt tị nạn hoặc di cư sống ở nước ngoài. Họ lo dân Việt xa quê có ngày sẽ không còn đủ tiếng Việt để xài nữa, dù có cố gắng tiết kiệm, chỉ dần dần xài mỗi ngày một chút cho đỡ tốn. Cho nên, để giúp đỡ hơn 5 triệu người Việt ở 130 quốc gia trên thế giới, Đảng đã chọn ngày 8 tháng Chín làm ngày đề cao Tiếng Việt…” Đây là những lời lẽ hết sức phản động, xuyên tạc của tác giả, xúc phạm nghiêm trọng đến đạo đức, truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Trên trang Báo điện tử Chính phủ ngày 22/9/2022, có bài viết “8/9 là Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài”. Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 3/8/2022 phê duyệt Đề án “Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023 - 2030”. Hằng năm tổ chức Ngày Tôn vinh tiếng Việt 08/9 nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về tiếng Việt, tôn vinh vẻ đẹp, giá trị của tiếng Việt trong cộng đồng.

Bài viết cũng nêu rõ: “Đề án nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với tiếng Việt, tôn vinh vẻ đẹp, giá trị của tiếng Việt trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, động viên, khuyến khích và tôn vinh các cá nhân, tổ chức, hội đoàn đã có đóng góp tích cực trong việc gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; duy trì sử dụng tiếng Việt trong gia đình người Việt Nam ở nước ngoài trong sinh hoạt giao tiếp hàng ngày của gia đình; lan tỏa tiếng Việt đến người nước ngoài.

Tạo động lực nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng; thúc đẩy chính quyền sở tại và các thiết chế giáo dục đưa tiếng Việt vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục ở các địa bàn có đông người Việt Nam; hỗ trợ các trường đại học, viện nghiên cứu đang có khoa hay bộ môn giảng dạy và nghiên cứu tiếng Việt phát triển mạnh hơn nữa việc nghiên cứu, giảng dạy và truyền bá tiếng Việt. Thúc đẩy việc đưa tiếng Việt thành ngoại ngữ chính thức bên cạnh các ngoại ngữ khác ở các địa bàn đang có nhiều thuận lợi.

Đề án được triển khai trong giai đoạn 2023 - 2030, đồng thời với Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 30/11/2021. Các hoạt động hướng tới Ngày Tôn vinh tiếng Việt sẽ được triển khai trong cả năm và có thể tổ chức lồng ghép vào các dịp lễ hội, kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước”.

Thông tin của Chính phủ đã cho thấy, việc lựa chọn 8/9 hàng năm là Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài” - một sự kiện rất có ý nghĩa, đáp ứng lòng mong mỏi của những người con xa quê hướng về dân tộc. Đồng thời, cũng là một sự kiện để giáo dục các thế hệ sau này “cho dù ở đâu đều phải nhớ về cội nguồn dân tộc là con Lạc, cháu Hồng”. Những lời lẽ nguỵ biện, xuyên tạc của Phan Dụng Nhân hay chính là những lời lẽ của VOA Tiếng Việt càng chứng tỏ họ vẫn mãi là những kẻ “vong ân bội nghĩa”, “ăn cháo đá bát” và chúng đã hiện nguyên hình là những kẻ phản quốc!

DÂN TỘC

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X