Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Thursday, September 26, 2019 , 0 bình luận


(Tindautruongdanchu)-Biển Đông có tên quốc tế là South China Sea (Biển Nam Trung Quốc), trải rộng từ Singapore tới eo biển đài loan và bao phủ một diện tích khoảng 3.447.000 km². Hiện nay vùng biển và các quần đảo của nó là đối tượng tranh chấp và xung đột giữa nhiều quốc gia trong vùng. Trong thời gian vừa qua và gần đây, Trung Quốc có những hành động làm phức tạp thêm tình hình của biển đông. Bằng việc xây dựng các công trình rất lớn ở các bãi đá đảo Gạc Ma, Chữ Thập, các căn cứ quân sự có đường băng, hải cảng nhằm mục đích quân sự. Hành động ngang ngược của Trung Quốc nhằm hiện thực hóa đường lưỡi bò, phục vụ cho mưu đồ độc chiếm biển Đông. Hiện nay Trung Quốc đang tăng cường các hoạt động trên vùng  biển làm cho tình hình ngày càng phức tạp.

Nói ‘Việt Nam đàn áp tự do tôn giáo’ là bịa đặt trắng trợn!




Tàu quân sự: Hàng ngày có 06 ÷ 10 tàu quân sự ở các khu vực như bắc Song Tử Tây 100 ÷ 120 hl, Xu Bi,  Chữ Thập; Vành Khăn; tàu Ga Ven; bắc Phúc Tần 30 ÷ 40 hl, bắc tây bắc Phúc Nguyên 30 ÷ 40 hl; bắc Đá Lát 30 ÷ 40 hl, bắc Kiệu Ngựa 30 ÷ 40 hl. Các tàu nghiên cứu thăm dò hoạt động ở các khu vực như đông đông bắc, đông bắc Song Tử Tây 135 - 170 hl, từ ngày 12.09.19 đến nay lên hoạt động ở khu vực Trung Sa, Hoàng Sa (Phú Lâm, đảo Cây, đảo Bắc, khu vực Xu Bi, Huy Gơ, Ga Ven, ngày 17.09.19 về cảng. Các tàu Địa Chất khảo sát ở khu vực lô 129 ÷ 133, 153 (đông đông bắc, đông nam Hòn Hải 28 - 126 hl, bắc tây bắc, tây bắc Phúc Tần 15 - 55 hl); đội hình bảo vệ 18 - 24 tàu (05 - 07 tàu hải cảnh; 04 - 09 tàu cá dân binh; 02 tàu cá phục vụ dầu khí; 02 tàu kéo; 03 tàu cá) cơ động xung quanh. Tàu chấp pháp: Hàng ngày có 06 ÷ 11 tàu hoạt động ở các khu vựctây Thị Tứ 03 ÷ 05 hl;  Chữ Thập; Cỏ Mây; bãi cạn Lu-ca-ni-a Nam; đông nam, nam đông nam giàn khoan Hakuryu 5 của ta 6,0 ÷ 8,0 hl (tây tây bắc Tư Chính 37 ÷ 38 hl), trong tuần luân phiên tiếp cận giàn khoan Hakuryu-5, lúc gần nhất cách 2,4 hl tuyên truyền (bằng tiếng Anh và Trung Quốc) yêu cầu ta dừng hoạt động, rời khỏi khu vực. Các nhóm tàu của ta đã bám sát, tuyên truyền khẳng định chủ quyền hoạt động trong vùng biển thuộc quyền của đất nước ta.

Ảnh Công Thình
Ảnh Công Thình

Lợi dụng tình hình trên, lực lượng phản động, số cơ hội chính trị phát tán lên các trang mạng xã hội nhiều tài liệu tuyên truyền, xuyên tạc tình hình Biển Đông; đưa ra “09 kế sách” cho Đảng, Nhà nước ta trong đối phó với hành động xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam của Trung Quốc, trong đó có việc phát hành “Giác thư” gửi Liên hợp quốc, Mỹ các nước phương Tây tố giác Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam, kiện Trung Quốc ra Tòa trọng quốc tế, nâng cấp quan hệ, thiết lập quan hệ đồng minh với Mỹ, cho Mỹ thuê cảng Cam Ranh/Khánh Hòa để đổi lấy bảo trợ của Mỹ, không cho Trung Quốc tham gia Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam và các dự án trọng điểm khác tại Việt Nam; kêu gọi người dân xuống đường “tổng biểu tình chống Trung Quốc” vào ngày 29.09.19, địa điểm trên Quốc lộ 1A và cơ quan ngoại giao Trung Quốc tại Việt Nam.

Phạm Chí Dũng (Chủ tịch “Hội nhà báo độc lập”), Lê Công Định (“Nhóm luật sư phục vụ công lý”), Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Hoàng Văn Vương, Lê Khánh Duy (ở Đồng Nai), Bùi Thị Minh Hằng (ở Bà Rịa-Vũng Tàu)... đang thu thập chữ ký vào “Bản kiến nghị” để gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước đề nghị khởi kiện Trung Quốc ra Tòa trọng tài quốc tế vì đã “xâm chiếm biển đảo Việt Nam”; làm rõ việc “ký kết Hiệp định dẫn độ giữa Việt Nam và Trung Quốc” cho rằng, gần đây Việt Nam bắt giữ số lượng lớn tội phạm người Trung Quốc nhưng không xét xử mà nhanh chóng dẫn độ, trao trả cho Trung Quốc, dẫn đến tội phạm người Trung Quốc chọn Việt Nam là địa bàn an toàn để làm ăn phi pháp.

Rõ ràng chúng đang lợi dụng vấn đề trên biển Đông nhằm kích động, gây rối loạn trong lòng nhân đân dân, nhằm làm mất lòng tin vào Đảng và nhà nước ta. Chúng muốn gây rối loạn an ninh chính trị, chống phá Đảng và Nhà nước ta, làm phức tạp hơn tình hình trên biển Đông. Do đó chúng ta phải nhận thức rõ vấn đề, không để các thế lực thù địch có cơ hội thực hiện ý đồ tạo cớ cho Trung Quốc gây thêm căng thẳng ở Biển Đông; làm ảnh hưởng đến hình ảnh dân tộc ta trong mắt bạn bè quốc tế, phá hoại kinh tế, gây rối trật tự công cộng, tiến tới gây bạo loạn... thực hiện âm mưu phản động, chống phá của chúng.  Đảng, Nhà nước và nhân ta luôn quyết tâm giữ gìn sự toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc bằng những biện pháp cứng rắn và mềm dẻo, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Chúng ta phải luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, tin tưởng vào vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Công Thình

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X