Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Saturday, May 08, 2021 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Cứ mỗi dịp diễn ra sự kiện chính trị lớn của đất nước, thì các thế lực thù địch phản động lại ráo riết các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thời gian gần đây các phần tử chống đối, cơ hội chính trị trong và ngoài nước tái khởi động chiến dịch với cái gọi là 'phong trào tự ứng cử' nhằm cài cắm các mầm mống chống đối vào Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp để hình thành lực lượng đối lập, biến nghị trường thành diễn đàn thực hiện mưu đồ chống phá từ đó thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ làm suy yếu từ bên trong tiến tới thực hiện hóa chiến lược 'diễn biến hòa bình' trên đất nước ta. Với quy trình 5 bước, 3 vòng hiệp thương công tác chuẩn bị nhân sự bầu cử được các cơ quan chức năng tiến hành cẩn trọng, kỹ lưỡng, công khai, dân chủ, đúng trình tự luật định. Số đối tượng cơ hội chính trị với tham vọng tự ứng cử đã bị loại do không đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định nhưng chúng vẫn không từ bỏ âm mưu chống phá, xuyên tạc, vu khống cuộc bầu cử bằng nhiều thủ đoạn nham hiểm đi ngược lại mong muốn và lợi ích của Nhân dân. Để hiểu rõ mưu đồ chống phá qua 'phong trào tự ứng cử' của thế lực thù địch mời các bạn xem phóng sự sau:

Người trong cuộc nói về âm mưu Đoàn Huy Chương đẩy tù nhân lương tâm vào tù và tống tiền

Vạch trần chiêu bài mượn áo 'tự ứng cử' để phá hoại bầu cử

Báo cáo của USCIRF – vẫn 'bổn cũ soạn lại'

Bắt tạm giam Nguyễn Bảo Tiên về hành vi tuyên truyền chống phá Nhà nước

Vẫn cố tình vu khống chế độ tự do báo chí và dân chủ ở Việt Nam

Phóng sự: Âm mưu chống phá của ‘phong trào tự ứng cử’ (Nguồn ANTV)



Hải Anh 

Phóng sự: ANTV

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X