Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Sunday, March 18, 2018 , 1 comment

(Tindautruongdanchu)-Nguyễn Bá Đăng-một kẻ từng vào tù vì hành vi tuyên truyền chống nhà nước vẫn tiếp tục tiến hành các hoạt động chống phá kể từ khi ra tù cho đến nay.


Xuyên tạc, bịa đặt thông tin hàng nghìn con lai người Trung Quốc ở Tây Nguyên


Kẻ phản quốc Nguyễn Bá Đăng cư trú tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, tự xưng là cựu sĩ quan Quân đội từng bị tuyên án 3 năm về hành vi "Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo điều 88, Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi năm 2009 vẫn tiếp tục gia tăng hoạt động chống phá Nhà nước ta.



Đối tượng Nguyễn Bá Đăng



Đối tượng Nguyễn Bá Đăng bị bắt giữ tháng 5/2010 khi phát tán, tàng trữ hàng trăm tài liệu tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bị tuyên án 3 năm tù giam.


Tháng 2/2013 Nguyễn Bá Đăng mãn hạn tù và tiếp tục thực hiện hành vi chống phá của mình. Kể từ khi mãn hạn tù, Nguyễn Bá Đăng vẫn tiếp tục "quan hệ" với nhóm 8604 để nhận sự chỉ đạo biên tập tài liệu, tàng trữ và phát tán các thông tin kêu gọi chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Bên cạnh việc biên tập, tàng trữ, phát tán tài liệu Nguyễn Bá Đăng tham gia nhóm No-U, dưới sự chỉ đạo của tiến sĩ Nguyễn Quang A thường xuyên có mặt tại các sự kiện gây rối trật tự xã hội. Chúng ta vẫn thường thấy Nguyễn Bá Đăng luôn xuất hiện cùng nhóm No-U để 'bày trò' Lễ tưởng niệm... gây rối tại chân tượng đài Lý Thái Tổ. 


Đối tượng Nguyễn Bá Đăng thường xuyên được cán bộ cơ quan công an huyện Nam Sách nhắc nhở trong quá trình chấp hành án 'quản chế tại địa phương' nhưng y không những không chấp hành mà con thường xuyên kết nối với các đài, báo phản động để trả lời phỏng vấn vu cáo cơ quan chức năng Việt Nam.


Ngày 16/3/2018 cán bộ công an bắt quả tang đối tượng Nguyễn Bá Đăng đang tổ chức ghi hình, biên soạn và phát tán tài liệu tuyên truyền chống Nhà nước, vu cáo bịa đặt các thông tên lên mạng xã hội và bị tạm giữ 1 ngày để làm việc.


Thông qua các chứng cứ mà cán bộ công an thuộc Bộ Công an thu giữ, niêm phong, đối tượng Nguyễn Bá Đăng bị triệu tập đến cơ quan công an huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương vào ngày 19/3/2018 để tiếp tục làm rõ vụ việc.


Viết Thắng



Tags:
  1. Tên này sao ngoan cố vậy ta ? đã vào tù về tội tuyên truyền chống nhà nước mà vẫn ngoan cố! Cần trừng trị nghiêm

    ReplyDelete

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X