Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Saturday, May 11, 2019 , 0 bình luận

Ngày 10-5, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Dung 6 năm tù; Nguyễn Thị Ngọc Sương 5 năm tù cùng về tội làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

Bệnh tật, ốm đau ‘âu’ cũng là lẽ thường tình!


Theo cáo trạng, từ tháng 8-2018 đến tháng 10-2018, Dung và Sương làm nghề buôn bán tại chợ 115 ở xã Phú Lợi, huyện Định Quán, đã sử dụng nhiều tài khoản facebook thường xuyên truy cập vào các trang mạng xã hội tương tác với các tài khoản facebook khác nhau để xem, nghe các nội dung  video, bài viết có nội dung chống phá nhà nước, kích động kêu gọi biểu tình phản đối Luật đặc khu, Luật an ninh mạng, kích động kêu gọi người dân xuống đường biểu tình vào ngày 13-10-2018. 

Hai bị cáo tại tòa.


Dung đã tham gia viết tờ rơi truyền đơn rồi bàn bạc với Sương mang 117 tờ rơi trong đó có 103 tờ có ghi khẩu hiệu, nội dung xuyên tạc, kích động biểu tình đi rải ở nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn huyên Định Quán để kích động kêu gọi người dân xuống đường biểu tình.

 Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Dung 6 năm tù giam và bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Sương 5 năm tù giam về các hành vi trên.

Ngọc Sơn (Công an nhân dân)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X