Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Monday, September 06, 2021 , 14 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Để đảm bảo vừa chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế, xã hội, UBND Tp Hà Nội tiếp tục ban hành Chỉ thị 20 ngày 03/9/2021 về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trên đại bàn Thành phố. Thế mà, RFA lợi dụng xuyên tạc, bóp méo,...

>>Những mưu toan chống phá trong mùa dịch

>>Facebook Quan Trương không biết hay cố tình ‘xuyên tạc’ về hình ảnh người lính với ‘xe đạp thồ’ trong mùa dịch

>>Chiêu trò của những ‘hài kịch’ trước những hình ảnh cao quý ‘Bộ đội giúp dân’ vượt khó mùa dịch

>>Châu Văn Khảm và những tiếng 'kêu la' quy chụp, đổ lỗi 

>>Chân tướng những con rối quấy nhiễu trong dịch bệnh

Thủ đô Hà Nội đã trải qua ba đợt giãn cách xã hội trong phạm vi toàn Thành phố, cùng với các biện pháp đồng bộ trong phòng, chống dịch covid-19 được triển khai, với nỗ lực cao nhất của chính quyền và nhân dân Thành phố, tình hình dịch bệnh vẫn được kiểm soát. Tuy vậy, vẫn còn khả năng dịch bệnh bùng phát ở những khu vực mật độ dân cư cao. UBND Tp Hà Nội tiếp tục ban hành Chi thị 20/CT-UBND ngày 03/9/2021về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trên đại bàn Thành phố là phù hợp với tình hình thực tế, nhằm đảm bảo công tác vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tiếp theo. Thế mà, ngày 05/9/2021, trên trang facebook của mình, RFA lại lợi dụng để xuyên tạc, bóp méo hòng chống phá việc thực hiện Chỉ thị 20 của UBND Tp Hà Nội.

RFA sao vẫn cố tình bóp méo sự thật 

Theo đó, RFA đã dùng những lời lẽ hết sức tiêu cực về việc Tp Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 20 tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ rằngGiãn cách xã hội kiểu này hầu như đang biến người dân thủ đô thành phạm nhân, biến các thành phố, các quận huyện thành những trại tù khổng lồ. Còn lực lượng công an ở các cấp trở thành những cai ngục, nói chữ là các quản giáo chuyên nghiệp”. Chắc RFA đang cố tình không hiểu, lấp liếm, gạt đi mục đích duy nhất và cao nhất của các biện pháp chống dịch mà chúng ta đã và đang áp dụng là để ngăn chặn dịch bệnh lan rộng, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, để rồi đem tư tưởng phản động, phát xít mà thỏa sức tưởng tưởng vẽ nên những cảnh tượng xã hội cực đoan như vậy. Khi phải áp dụng đến biện pháp giãn cách xã hội chúng ta đã phải chấp nhận những khó khăn về mặt kinh tế - xã hội để đặt mục tiêu bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân cũng như sức khỏe của cả cộng đồng lên trước. Một cộng đồng khỏe mạnh sẽ là cơ sở để phát triển kinh tế - xã hội nhưng một cộng đồng ốm yếu thì sẽ là gánh nặng cho kinh tế - xã hội, kéo lùi sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong thời gian vừa qua, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch covid-19, Tp Hà Nội đã thực hiện ba lần giãn cách xã hội toàn thành phố, kết quả bước đầu lực lượng tuyến đầu tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích; đông đảo nhân dân, doanh nghiệp không chỉ tự giác chấp hành yêu cầu giãn cách xã hội mà còn tự nguyện tham gia tự quản, đóng góp công sức, hỗ trợ kinh phí, phát huy tốt vai trò của nhân dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể trong công tác phòng, chống dịch. Tp Hà Nội tiếp tục kiểm soát được tình hình dịch bệnh, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao, nhân dân tin tưởng, đồng tình với các giải pháp của Trung ương, Thành phố. Tuy nhiên, tình hình diễn biến của dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan dịch bệnh vẫn thường trực ở khu vực mật độ dân cư cao, chật hẹp, các khu chợ dân sinh, siêu thị,... Do đó việc phân vùng để triển khai công tác phòng, chống dịch covid-19 nhằm vừa kiểm soát được dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội là phù hợp với tình hình thực tế và với nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp. Theo Chỉ thị 20, Hà Nội sẽ triển khai phòng, chống dịch theo 03 Vùng, cụ thể: Vùng 1: Áp dụng Chỉ thị 16, 16 tăng cường, gồm 15 đơn vị hành chính (Toàn bộ địa giới hành chính của 10 quận/huyện: Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông, Thanh Trì, Hoàng Mai và một phần địa giới hành chính của 5 quận/huyện: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín). Vì đây là những vùng có mật độ dân cư cao, tập trung các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ; hiện là vùng đỏ, nhiều đối tượng nguy cơ cao. Tại các địa bàn này, sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn. Vùng 2: Áp dụng Chỉ thị 15, 15 tăng cường (Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh). Tại các địa bàn này, áp dụng các biện pháp theo Chỉ thị 15/CT-TTg và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn để đẩy mạnh và duy trì sản xuất an toàn theo phương án đã được phê duyệt. Vùng 3: Áp dụng Chỉ thị 15, 15 tăng cường gồm toàn bộ địa giới hành chính của 10 quận/huyện (Ba Vì, Sơn Tây, Phúc Thọ, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên và một phần của 5 quận/huyện của Phân vùng 1: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín). Vùng này cũng áp dụng theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn theo nguyên tắc mỗi xã, phường, khu dân cư là một pháo đài chống dịch. Việc phân vùng là để phòng, chống dịch, không phải là để quản lý hành chính. Như vậy, RFA đã bóp méo, xuyên tạc thực tế công tác phòng, chống dịch covid-19 mà chính quyền và người dân Tp Hà Nội cũng như cả nước ta đã và đang nỗ lực, cố gắng trong thời gian vừa qua. Chỉ có những kẻ cơ hội chính trị, hẹp hòi, phản động mới coi những “người dân thủ đô thành phạm nhân”, coi  các thành phố, các quận huyện thành những trại tù khổng lồ”, cả “lực lượng công an ở các cấp trở thành những cai ngục” khi chúng ta áp dụng các biện pháp chống dịch covid-19. Có thể thấy rằng RFA chỉ toàn là tập hợp những kẻ bỉ ổi, vô lương tâm, vô cảm với những khó khăn, vất vả của người dân trong dịch bệnh mà chúng chỉ biết ngồi cào phím một cách điên cuồng, đem những giọt “nước mắt cá sấu” của chúng mà thương xót người dân ta.

Tóm lại, thủ đoạn của RFA rất rõ ràng, chúng muốn cung cấp một cái nhìn phiến diện để rồi bóp méo thực tế đang diễn ra. Với mục địch, phá hoại các biện pháp phòng, chống dịch covid mà Tp Hà Nội đã và đang áp dụng, phủ nhận mọi nỗ lực trong công tác phòng chống dịch covid của chính quyền và nhân dân Tp Hà Nội cũng như của Nhà nước ta trong thời gian vừa qua; làm cho một bộ phân người dân hiểu mơ hồ, hoài nghi về công tác phòng, chống dịch bệnh của ta. Đồng thời, chúng muốn kích động các hành động chống phá việc thực hiện giãn cách xã hội hiện nay mà chúng ta đang áp dụng, làm cho dịch bệnh lan rộng, mất kiểm soát. Như vậy, âm mưu của RFA là rất thâm độc.

Những gì RFA đưa ra chỉ là do chúng tự tưởng tượng ra, không có cơ sở, không đúng sự thật và không ai tin. Chúng chỉ lợi dụng các vấn đề trong xã hội của ta để xuyên tạc, suy diễn, nói xấu, chống phá Đảng, Nhà nước ta. Nhất là tình hình đại dịch covid-19 hiện nay đang diễn ra phúc tạp, đời sống của người dân càng gặp nhiều khó khăn thì chúng lại càng lợi dụng điên cuồng chống phá. Mỗi chúng ta cần tỉnh táo trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch mà nhất là RFA, bảo vệ thành quả công tác phòng chống dịch covid-19 của Tp Hà Nội nói riêng và của đất nước ta nói chung.

Ngọc Thạch

Tags:
  1. RFA đúng là không gì mà chúng không xuyên tạc được

    ReplyDelete
  2. Bài viết phản ánh rõ bản chất phản động của RFA

    ReplyDelete
  3. Tùy tiện, hèn hạ, cô căn cứ

    ReplyDelete
  4. RFA đúng là nước mắt cá sấu mà

    ReplyDelete
  5. Lời chúng nói như ngàn mũi tên bắn vào tim đen của chúng

    ReplyDelete
  6. RFA chỉ muốn dân ta loạn, chính quyền mất kiểm soát là chúng hả hê.

    ReplyDelete
  7. Chính những kẻ như RFA mới là phạm nhân của những nhà tù trong mỗi quốc gia mà chúng chống phá

    ReplyDelete
  8. Rfa nói không thành có. Bài viết đưa ra nhận định rất chính xác

    ReplyDelete
  9. Công việc của bọn chúng chỉ là đi xuyên tạc thôi

    ReplyDelete
  10. Bài viết sâu sắc

    ReplyDelete
  11. Nhà nước ta làm bao nhiêu mà nó phủ nhận hết

    ReplyDelete
  12. Mỗi khi chúng ta có những quyết đinh quan trọng thì bọn Việt Tân lại xâu xúm nói xấu, xuyên tạc

    ReplyDelete

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X