Đăng bởi BÁO ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ lúc Sunday, April 18, 2021 , 1 comment

(Tindautruongdanchu)-Nhóm Đoàn Huy Chương bị tố 'xin tiền, ăn chặn, cấp phát và sách nhiễu' cả tình và tiền đang trở thành điểm 'nóng' của những 'tù nhân lương tâm', không biết những 'tù nhân lương tâm' Việt Nam nay lại tiếp tục trở thành 'tù nhân lương tâm' Thái Lan khi đang còn tị nạn chờ đi miền đất hứa thì như thế nào nhưng chính vì sự 'thương xót' này đã khiến linh mục Đặng Hữu Nam phải 'hạ mình' với những 'ngôn ngữ' không giống một linh mục để 'lời qua, tiếng lại' với nhóm của Đoàn Huy Chương.

Tiếng kêu cứu của những kẻ trốn chạy tị nạn tại Thái Lan về kẻ chăn dắt biến thái Đoàn Huy Chương

'Dư luận viên' không chỉ xuống đến 'cấp huyện' mà xuất hiện ở trong mỗi người dân Việt Nam

Vu cáo Việt Nam không có tự do, Freedom House cố tình lờ đi thực tế để bịa đặt

Phản bác quan điểm ‘Chủ nghĩa tư bản là đỉnh cao của sự phát triển của xã hội loài người không có gì có thể thay thế, chủ nghĩa tư bản đang tự điều chỉnh và hoàn thiện’

Tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Những cái nhìn sai lệch về vaccine COVID-19

Vụ việc Đoàn Huy Chương 'quyết' tống 3 tù nhân lương tâm ở Việt Nam trốn chạy tị nạn ở Thái Lan vào tù và đòi bồi thường thiệt hại ngay sau khi vụ việc xảy ra vào ngày 8/3 đang trở thành chủ đề nóng không chỉ bằng 'tiếng kêu ai oán' giữa những kẻ trốn chạy tị nạn tại Thái Lan mà còn nhận được cả 'rên siết' từ phía linh mục Đặng Hữu Nam (facebook mang tên Hoài Thạch Sơn). Vì đâu nên nỗi ?

Có lẽ, theo cảm nhận của chúng tôi linh mục Đặng Hữu Nam phải hạ mình khi sử dụng các ngôn từ chưa xứng tầm với một linh mục để 'cứu cánh' hợp sức cùng với Lê Mỹ Hạnh, Trần Thu Nguyệt và một tài khoản facebook mang tên Trang Thu Tran lên tiếng bảo vệ cho 3 tù nhân lương tâm Việt Nam: Nguyễn Văn Ân, Chu Mạnh Sơn, Nguyễn Văn Tráng (trước đây 3 đối tượng này bị tuyên án về tội danh hoạt động chống chính quyền nhân dân từng được các nhà đấu tranh dân chủ gọi bằng danh xưng -tù nhân lương tâm) đang trốn chạy tị nạn tại Thái Lan nay tiếp tục bị chính các tù nhân lương tâm như Đoàn Huy Chương, Trần Trọng Luật, Hoàng Trọng Mẫn, vợ chồng Tâm Châu tiếp tục 'tống vào tù' không phải ở trên đất Việt Nam mà ngay trên đất Thái Lan. Không biết lần vào tù này của 3 tù nhân lương tâm Việt Nam sẽ được giới đấu tranh sử dụng 'danh xưng' gì để chỉ. Có thể gọi là tù nhân lương tâm Thái Lan hay tù nhân lương tâm của tù nhân lương tâm,...  Cả 3 tù nhân lương tâm này đều là những con dân của Chúa, dưới sự dẫn dắt, soi đường, chỉ lối của linh mục Đặng Hữu Nam. Bởi thế, linh mục Đặng Hữu Nam 'chấp hết' ....

Sau khi 'tiếng kêu cứu của kẻ trốn chạy tị nạn tại Thái Lan' do facebook Trang Thu Tran đăng tải, ngay lập tức đại diện nhóm Đoàn Huy Chương có facebook mang tên Nancy Nguyen đáp trả và cho rằng 'những lời lẽ kêu cứu này là do linh mục Đặng Hữu Nam chỉ đạo'. Theo đó, ngày 14/4 facebook Nancy Nguyen tiếp tục 'ám chỉ thầy tu' để mắng chửi linh mục Đặng Hữu Nam. Trên trang facebook Nancy viết: 'Người mặc áo tu không hẳn là thầy tu. Giả giả, thật thật, dễ bị nhầm lẫn. Đừng thấy mặc áo tù mà tưởng thầy tu.' Trước đó, linh mục Đặng Hữu Nam cũng đã có động thái 'mắng chửi Đoàn Huy Chương' dẫn đến Nancy Nguyen cũng đã 'phỉ báng lại bằng những từ ngữ cay nghiệt (Xem thêm bài viết này ở đây). Nay Naycy nói có vẻ 'bóng gió' hơn nhưng ẩn ý chua chát khi cho rằng 'linh mục mặc áo Chúa chắc gì đã là linh mục' và 'giả giả, thật thật lẫn lộn'. Tiếp theo lời ẩn ý này, ngày hôm qua 17/4 Nancy Nguyen lại đăng trên dòng trạng thái của mình lời diễn cụ thể hơn: 'Đừng tưởng mặc áo thầy tu, là thầy tu đâu nhé, ác qủi đội lớp thầy tu, ác qủi mà giả thầy tu, còn giống thầy tu hơn cả thầy tu thật đấy. Lưỡi nó thay cho kiếm, đao giết người vô cùng tinh vi ko thấy máu, nó ko cần ra tay cầm đao kiếm mà giết người đâu, nó giết người ta chết trong vô hình, ko ai thấy ko ai biết. Bởi vì nó lợi dụng vào sự qúa tín ngưỡng của người ta đến trở thành cuồng tín. Nói lên sự thật bỉ ổi của thần tượng trong truyền thuyết thì chụp mũ là phỉ báng, bao che sự thật bỉ ổi của thần tượng trong truyền thuyết mới là lễ phép và lễ độ.'

Linh mục Đặng Hữu Nam cũng ngay lập tức đáp trả bằng dòng trạng thái đăng trên facebook Hoài Thạch Sơn của mình vào ngày hôm nay 18/4: 'Hợp tác, bắt tay, ăn mày ân huệ vẻ vang gì, lớn giọng dạy anh em.'. Linh mục Đặng Hữu Nam muốn nhắc đến nhóm Đoàn Huy Chương chỉ là một đám 'ăn mày ân huệ' sao lại dám lớn giọng dạy bảo anh em. Đám Đoàn Huy Chương lâu nay vẫn 'bắt tay' với chiêu trò hợp tác để 'ăn mày ân huệ' từ phía cộng đồng hải ngoại nhưng lại 'hách dịch' trong việc 'bố thí chai nước mắm, cân gạo' cho những tù nhân lương tâm trốn chạy tị nạn ở Thái Lan, thậm chí còn 'mượn danh chế độ cũ để thác loạn, ép quan hệ tình dục với cả nam và nữ (biến thái)....

Chúng tôi những người Việt Nam nhìn vụ việc này mới nhận thấy rằng, kẻ khoác áo 'tù nhân lương tâm' hay 'khoác áo thầy tu' có trong sạch, thánh thiện như giới đấu tranh dân chủ từng đánh bóng ? Ấy vậy, mà chúng ca ngợi hết lời, tìm đủ mọi cách để biến những hành vi tội phạm xâm phạm an ninh Quốc gia thành những giá trị, biểu tưởng cao đẹp đòi người dân Việt Nam phải công nhận. Chiêu trò biến tội phạm xâm phạm an ninh Quốc gia thành tù nhân lương tâm để vu cáo có lẽ đã dần đến hồi kết khi những tù nhân lương tâm này tự lột mặt ngay trên đất Thái Lan.

Hiện vẫn chưa thấy phản ứng từ phía Cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn tại Thái Lan lên tiếng về vụ việc này hay có những hành động nhất định để 'cứu 3 tù nhân lương tâm' thoát khỏi án tù, thoát khỏi lại trở thành tù nhân lương tâm của tù nhân lương tâm trên đất Thái Lan. Không biết, Cao ủy liên hợp quốc có biết vụ việc này ? nếu có chuyện tù nhân lương tâm của tù nhân lương tâm thì có đưa ra định nghĩa mới về vấn đề này hay không ? Thái Lan sẽ 'gánh chịu' hậu quả gì từ phía các tổ chức mang danh nhân quyền khi để 3 tù nhân lương tâm bị tù nhân lương tâm tiếp tục 'tống vào tù' ? Khi có thuật ngữ mới này thì liệu Thái Lan sẽ xếp hạng nhân quyền thế nào ?

Đó là những câu hỏi của người dân Việt Nam khi theo dõi diễn biến vụ việc này. Đấu trường dân chủ sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Thành Nam

Tags:
  1. Hack não quá không biết gọi tù nhân lương tâm bị chính tù nhân lương tâm tống vào tù là gì ????

    ReplyDelete

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Học tiếng anh
Floating Image X